09:06, 24/06/2020

Hội nghị Thành ủy Nha Trang lần thứ 22

Ngày 24-6, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị lần thứ 22. Hội nghị tập trung đánh giá công tác xây dựng Đảng quý II; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 24-6, Thành ủy Nha Trang tổ chức hội nghị lần thứ 22. Hội nghị tập trung đánh giá công tác xây dựng Đảng quý II; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.


6 tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là các hoạt động kinh doanh thương mại, du lịch, dịch vụ, giao thông vận tải. Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 1.387 tỷ đồng, đạt 24% dự toán. Toàn thành phố có 725 hộ kinh doanh giải thể, 4.695 hộ ngừng kinh doanh, 4.264 doanh nghiệp bị thiệt hại, ước tính doanh thu thiệt hại khoảng 4.082 tỷ đồng. Sức mua tại các chợ và trung tâm thương mại, siêu thị giảm từ 20% đến 30%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 20.768 tỷ đồng, đạt 35,2% kế hoạch, giảm 20% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 2.887 tỷ đồng, bằng 26,05% so với cùng kỳ…


Về công tác xây dựng Đảng, đến nay, Đảng bộ thành phố đã hoàn tất công tác tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn y kết quả bầu cử của 96/97 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. 


Thành ủy cũng cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung khác.


KHÁNH TÂM