09:06, 25/06/2020

Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương

Ngày 25-6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương lần thứ 3, giai đoạn 2016 - 2020.

Ngày 25-6, Sở Công Thương tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Công Thương lần thứ 3, giai đoạn 2016 - 2020.

 

5 năm qua, ngành Công Thương đã đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong các năm qua tăng trưởng với tốc độ tương đối cao như: công nghiệp đóng tàu, nước yến Sanest cao cấp, nước khoáng các loại, đường kính, thủy hải sản, dệt may, khai thác chế biến khoáng sản..., góp phần vào tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh. Sở đã triển khai thực hiện 8 mô hình trình diễn khuyến công, hỗ trợ 34 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tổ chức 3 lớp tập huấn cho lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ; tổ chức hơn 10 hội chợ, 8 lượt phiên chợ hàng Việt về nông thôn, 2 phiên chợ thực phẩm an toàn…

 

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Các tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 

Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Công Thương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu như: Chỉ số phát triển công nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,5%/năm, đến năm 2025 kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD. Hàng năm làm tốt công tác tổng kết, khen thưởng, kịp thời biểu dương những tập thể và cá nhân xuất sắc, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.


Nhân dịp này, Bộ Công Thương tặng bằng khen cho Sở Công Thương; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân; Sở Công Thương tặng giấy khen cho 106 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.


H.DUNG