10:06, 24/06/2020

Hiệu quả tích cực từ các hoạt động thi đua

5 năm qua, các cấp, ngành, địa phương của thành phố Nha Trang đã hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

5 năm qua, các cấp, ngành, địa phương của TP. Nha Trang đã hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.


Thi đua sôi nổi


Cô Phan Thị Thảo Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Nguyên cho biết, để thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nhà trường triển khai đồng bộ 5 giải pháp, trong đó, chú trọng chất lượng giáo dục mũi nhọn và xây dựng tập thể đoàn kết, yêu ngành, yêu nghề, có trách nhiệm, trình độ chuyên môn vững vàng; đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh qua hàng loạt hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, tăng cường mở rộng không gian lớp học với phương pháp “thực học, thực nghiệm”; giáo dục các em cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ... 5 năm qua, trường đã được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Chính phủ, cờ Đơn vị tiêu biểu xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Cùng với Trường THCS Thái Nguyên, các phong trào thi đua cũng góp phần nâng chất lượng giáo dục các cấp học ở Nha Trang. Đến nay, thành phố có 54/107 trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 27/27 xã, phường đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và chuẩn quốc gia về phổ cập THCS mức độ 1...

 

Qua 5 năm, TP. Nha Trang có 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể; bằng khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân xuất sắc năm 2019 và bằng khen cho 36 tập thể, 86 cá nhân xuất sắc 5 năm...

Các tập thể điển hình của Nha Trang giai đoạn 2015 - 2020  nhận bằng khen của UBND tỉnh.


Không chỉ ngành Giáo dục, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa rộng khắp Nha Trang. Từ phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đã xuất hiện nhiều mô hình hay, gương điển hình như: Hợp tác xã nấm tại Vĩnh Ngọc mỗi năm cung cấp hơn 26.000 bịch nấm, mộc nhĩ các loại, lợi nhuận ước 300 triệu đồng; mô hình đánh bắt xa bờ của ông Nguyễn Văn Ba (phường Vĩnh Thọ) với sản lượng khoảng 260 tấn thủy sản/năm, tạo việc làm cho 16 lao động với thu nhập 72 triệu đồng/người/đợt; mô hình thuộc da bò của ông Lưu Công Vinh (xã Vĩnh Hiệp) đạt giải ba Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh... Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang lại duy trì, nhân rộng nhiều mô hình như: Trồng cây tiết kiệm; Heo đất nghĩa tình; Hoa Trạng nguyên; Hũ gạo tình thương... với hơn 1.310 gương điển hình.


Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 5 năm qua thu hút hàng ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện hơn 400 công trình thanh niên trị giá hơn 5 tỷ đồng. Phong trào thi đua Quyết thắng được phát động trong toàn quân. Từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: Camera an ninh ở phường Phương Sài (đến nay đã nhân rộng ra toàn tỉnh); Đội xe thồ tự quản về an ninh trật tự của Ngọc Hiệp, Lộc Thọ, ga Nha Trang; Bình chữa cháy trong dân của Phước Tân, Phương Sài; 11 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...


Góp phần hoàn thành các chỉ tiêu


5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước của thành phố. Bình quân hàng năm, doanh thu hoạt động du lịch dịch vụ của Nha Trang tăng hơn 16%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2019 tăng gần 25% so với năm 2016. Hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể và phát triển tương đối đồng bộ. Thực hiện phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thành phố đã sửa chữa và xây 290 căn nhà với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng; chăm sóc các đối tượng chính sách với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo cả giai đoạn 2015 - 2020 giảm 72,58%, riêng năm nay, số hộ nghèo còn 499 hộ. Thu nhập bình quân của người dân 8 xã đạt hơn 39,3 triệu đồng/năm, cao hơn 10 triệu đồng so với trung bình khu vực nông thôn cả nước. 7/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 1 xã đang xây dựng đề án theo quy hoạch thành phường...

 

Qua 5 năm, TP. Nha Trang có 3 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 1 tập thể được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 27 tập thể; bằng khen cho 5 tập thể, 19 cá nhân xuất sắc năm 2019 và bằng khen cho 36 tập thể, 86 cá nhân xuất sắc 5 năm...

Từ phong trào thi đua yêu nước, Nha Trang đã có nhiều xã, phường, đơn vị tiêu biểu như: Vĩnh Nguyên, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hiệp, Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo... Nói về thành quả thi đua của đơn vị mình, ông Trần Quang Thịnh - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên cho rằng, để phong trào thi đua thực sự thành động lực phát triển phải được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy; phải được tổ chức sâu rộng; có chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, việc phát động, hưởng ứng thi đua phải chú trọng cả hình thức, nội dung, biện pháp, có sơ kết, tổng kết nhân rộng...


Tại hội nghị điển hình tiên tiến TP. Nha Trang giai đoạn 2015 - 2020 vừa qua, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được và yêu cầu thời gian tới, thành phố cần đẩy mạnh phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua với những mục tiêu, việc làm cụ thể; có kế hoạch xây dựng những điển hình tiên tiến, từ đó nêu gương, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân dân tham khảo, học tập; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển đồng đều, sâu rộng.


NGUYỄN VŨ