09:06, 23/06/2020

Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 23-6, tại phường Phương Sài (thành phố Nha Trang), ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 15 xã, phường trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

. Ngày 23-6, tại phường Phương Sài (TP. Nha Trang), ông Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 15 xã, phường trên địa bàn thành phố, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.


Theo đó, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác; giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác.


Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tiếp tục tăng cường biện pháp hạn chế nhập cảnh để phòng ngừa dịch Covid-19 tái phát; chỉ đạo xem lại việc hóa đơn tiền điện tăng cao bất thường trong thời gian qua; đề nghị xem xét lại chủ trương bỏ chức danh tổ phó tổ dân phố (thôn phó) vì thực tế, công việc tại thôn, tổ dân phố rất nhiều nên chỉ tổ trưởng (thôn trưởng) không đảm nhiệm hết. Cử tri cũng kiến nghị giám sát chặt việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng để tránh bỏ sót đối tượng, đồng thời tránh việc trục lợi chính sách; đề nghị hỗ trợ cho đối tượng là nông dân do dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất…


. Cùng ngày, ông Lê Tuấn Tứ - đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra từ ngày 20-5 đến 19-6.


Cử tri 2 huyện bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp và mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới trong việc tổ chức các kỳ họp để các kiến nghị của cử tri được lắng nghe và giải quyết hiệu quả hơn.


N.D - Đinh Luận - Thế Tài