09:05, 21/05/2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Cam Ranh lần thứ XII

Chiều 21-5, đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Chiều 21-5, đoàn công tác số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đến nay, Cam Ranh có 26/56 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức đại hội; 30 tổ chức cơ sở đảng còn lại đã chuẩn bị tốt các mặt để tiến hành đại hội theo kế hoạch. Dự kiến, đến ngày 12-6, thành phố sẽ tổ chức xong đại hội đảng cấp cơ sở. Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII đã tiến hành lấy ý kiến và tổng hợp tiếp thu góp ý của các sở, ban, ngành; đang tiếp tục lấy ý kiến góp ý rộng rãi. Về công tác nhân sự, Thành ủy đã tiến hành các bước lấy ý kiến giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Ông Nguyễn Khắc Toàn đánh giá Thành ủy Cam Ranh lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ thành phố đảm bảo tiến độ, đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đại hội, ông yêu cầu Thành ủy Cam Ranh tiếp tục chuẩn bị tốt công tác nhân sự; đồng thời, có nhiều góp ý cụ thể vào chủ đề, kết cấu và một số nội dung cụ thể vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu Thành ủy Cam Ranh tiếp thu các ý kiến góp ý hợp lý của đoàn công tác để tiếp tục hoàn thiện các văn kiện đại hội. 
 
 
N.D