10:05, 08/05/2020

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc"

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo cấp quốc gia "Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc". 

Sáng 8-5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo trực tuyến tại 68 điểm cầu trên toàn quốc. Các ông: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Khánh Hòa có sự tham dự của ông Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan, ban, ngành.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.


Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Quốc Vượng ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về nhiều lĩnh vực luôn mang giá trị ở mọi thời đại. Người là biểu tượng sáng ngời của phong trào giải phóng dân tộc, hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới. Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Người là cội nguồn, gắn liền với bước phát triển và thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.


Hội nghị dành phần lớn thời lượng để đại biểu thảo luận, trình bày tham luận tập trung làm rõ về sự vận dụng sáng tạo, bổ sung, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới và phát triển, bảo vệ Tổ quốc.


Kết luận hội thảo, ông Võ Văn Thưởng đánh giá với cách tiếp cận đa chiều, có hàm lượng khoa học, lý luận sâu sắc, hội thảo đã làm nổi bật chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”; đồng thời khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân ta tiến lên phía trước, xây dựng và phát triển đất nước.


LIÊN MINH