11:05, 15/05/2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 15-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

Ngày 15-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT. Tại đầu cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì.

 

Quang cảnh đầu cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh đầu cầu Khánh Hòa.


Từ đầu năm 2020 đến nay, cả nước đã xảy ra 7 đợt giông lốc, mưa đá trên diện rộng; hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; 11 trận động đất; sạt lở bờ sông, bờ biển, lún sụt... Đến hết tháng 4-2020, thiên tai đã làm 11 người chết, mất tích, hơn 44.000 nhà bị sập đổ, hư hại, tốc mái; hơn 100.000ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về kinh tế gần 3.183 tỷ đồng.


Tại Khánh Hòa, từ đầu năm đến nay, nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm mạnh đã ảnh hưởng nặng đến sản xuất và đời sống của người dân. Để ứng phó hiệu quả hơn với thiên tai, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên tổ chức đào tạo theo Đề án 1002 về “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”; có kế hoạch, phương án hỗ trợ kinh phí lắp đặt bổ sung các thiết bị cảnh báo sớm thiên tai. Đồng thời ban hành cơ chế, quy định tài chính riêng phục vụ cho các hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các cấp để chủ động thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương; hỗ trợ kinh phí mua giống lúa hỗ trợ người dân và đầu tư, nâng cấp các hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn tỉnh. Về lâu dài, đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ nguồn lực đầu tư xây dựng mới các hồ chứa...


Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần xem công tác PCTT là nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện chủ động, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả. Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan, chính quyền các cấp ở các địa phương tổ chức quán triệt, thống nhất về nhận thức, có kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCTT; phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. UBND các địa phương phải quản lý chặt, có chế tài nặng, quyết liệt trong công tác bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, bởi đây là những nhân tố khiến cho thiên tai gây thiệt hại nặng nề hơn...


H.Đ