09:04, 23/04/2020

Từng bước nới lỏng giãn cách xã hội

Chiều 23-4, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo công điện chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp theo trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là sau khi tỉnh được đưa vào nhóm địa phương nguy cơ thấp.

 

. Tạm ngừng hoạt động 5 Trạm liên ngành phòng, chống dịch Covid-19


Chiều 23-4, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh để lấy ý kiến góp ý cho dự thảo công điện chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp theo trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là sau khi tỉnh được đưa vào nhóm địa phương nguy cơ thấp.

 

Tạm dừng hoạt động các Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tạm dừng hoạt động các Trạm kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Tại cuộc họp, các thành viên của ban chỉ đạo thảo luận, góp ý những vấn đề được người dân quan tâm và thống nhất các nội dung sau: nới lỏng về giãn cách xã hội song từ từ gỡ bỏ các quy định cấm nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh, ổn định xã hội đi kèm với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền người dân đeo khẩu trang, hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết, giữ khoảng cách tối thiểu 1m trở lên khi tiếp xúc, không tập trung quá 20 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Không tổ chức các hoạt động sự kiện lễ hội, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao. Tiếp tục tạm dừng hoạt động tắm biển, vui chơi, giải trí, kinh doanh ăn uống tại các bãi biển công cộng; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu như: vui chơi, giải trí, cơ sở thẩm mỹ, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, trò chơi điện tử trực tuyến cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động và các dịch vụ không thiết yếu khác được mở lại nhưng phải đảm bảo quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1m trở lên, rửa tay sát khuẩn thường xuyên; khuyến khích các quán ăn, nhà hàng bán mang về, nếu bán ăn tại chỗ thì phải thực hiện đúng theo quy định phòng dịch trên. Các nghi lễ, tôn giáo, tín ngưỡng, hiếu hỉ, ma chay được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người. Các cơ quan, đơn vị làm việc bình thường, vẫn khuyến khích làm việc trực tuyến. Thống nhất với thời gian đi học lại của học sinh cấp tiểu học, THCS, THPT là từ ngày 4-5, riêng cấp mầm non tùy tình hình dịch bệnh sẽ cho đi học lại vào thời điểm thích hợp. Tạm ngừng hoạt động 5 Trạm liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đối với các sở, ngành theo chỉ đạo của bộ, ngành đó sẽ tham mưu cho UBND tỉnh từng đề mục cụ thể với mục tiêu hướng sản xuất kinh doanh, khám chữa bệnh, giao thông, du lịch… an toàn.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài cho biết: “Văn phòng UBND tỉnh sẽ hoàn thiện lại dự thảo công điện để ngày 24-4 trình Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh lấy ý kiến. Dự kiến trong chiều 24-4 công điện sẽ hoàn thiện và được ban hành. Trong quá trình triển khai, nếu các địa phương, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo sớm để tỉnh có hướng giải quyết, tháo gỡ kịp thời”.


C.Đan