11:04, 23/04/2020

Học viện Hải quân: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng

Ngày 26-4-1955, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định thành lập Trường Huấn luyện Bờ Bể để huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên sông, biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của Học viện Hải quân ngày nay.

Ngày 26-4-1955, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định thành lập Trường Huấn luyện Bờ Bể để huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ thực hiện nhiệm vụ trên sông, biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng. Đây là thời điểm đánh dấu sự ra đời của Học viện Hải quân ngày nay.


65 năm một chặng đường


Những ngày đầu thành lập, nhà trường chỉ có 15 cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh hoạt, học tập và đời sống vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ sau 3 tháng, nhà trường đã hoàn thành khóa học đầu tiên, học viên tốt nghiệp ra trường tiếp nhận 20 thuyền máy, ca nô, thành lập 2 thủy đội Sông Lô và Bạch Đằng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra ven biển, bảo vệ nhân dân. Đây là nền móng đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày nay. Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Các học viên ra trường nắm chắc kiến thức, vận dụng sáng tạo vào hoạt động chiến đấu ở khu vực Đông Bắc, bảo vệ các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Với phương châm: “Bám tàu, bám biển, bám mục tiêu đào tạo”, nhà trường đã huấn luyện và bổ sung hơn 3.000 cán bộ, nhân viên kỹ thuật để tham gia chiến đấu ở các đơn vị như: Đoàn tàu Không số, Đoàn Đặc công nước 126 Hải quân…, góp phần to lớn vào thành tích chiến đấu của Quân chủng Hải quân.

 

Học viện Hải quân không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viện Hải quân không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.


Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, cán bộ, học viên khóa 14 đã trực tiếp tham gia chiến đấu, cùng với các lực lượng giải phóng quần đảo Trường Sa, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1988, khi tình hình quần đảo Trường Sa phức tạp, hàng ngàn lượt cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường tham gia chuyển tải hàng vạn tấn hàng ra xây dựng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Được rèn luyện với thực tiễn chiến trường, bản lĩnh chỉ huy, trình độ kỹ - chiến thuật của cán bộ, học viên được tôi luyện và nâng cao, có thêm nhiều kinh nghiệm quý giúp cho công tác giảng dạy sát với thực tiễn đơn vị.



Hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời bình


Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, Học viện Hải quân đã đoàn kết khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học. Học viện luôn gắn giáo dục đào tạo với nghiên cứu khoa học; tổ chức nghiên cứu, biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu có giá trị, phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong quân chủng, quân đội.


Từ Trường Huấn luyện Bờ Bể trở thành Học viện Hải quân ngày nay là một chặng đường rất nhiều khó khăn nhưng hết sức vẻ vang. Từ chỗ chỉ đào tạo, bổ túc cán bộ, chiến sĩ ngắn hạn, phát triển lên đào tạo sĩ quan có trình độ đại học, sau đại học, hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của học viện 100% có trình độ đại học, trong đó hơn 70% trình độ sau đại học, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Hệ thống cơ sở, vật chất, trang bị được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhiệm vụ đào tạo đa cấp, đa ngành. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Học viện Hải quân luôn tích cực, chủ động xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, học viện vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân.


Với những nỗ lực vượt bậc và thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Học viện Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Độc lập, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Chiến công. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác.


65 năm qua, tuy nhiều lần thay đổi địa điểm đóng quân, song ở đâu, trong hoàn cảnh nào, học viện cũng đều hoàn thành tốt công tác dân vận; đoàn kết gắn bó với địa phương, được chính quyền và nhân dân thương yêu, đùm bọc và hết lòng giúp đỡ. Lớp lớp cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ của học viện đã xây dựng nên truyền thống vẻ vang “Tích cực chủ động; khắc phục khó khăn; đoàn kết kỷ luật; dạy tốt học tốt”.


Chuẩn Đô đốc Chu Ngọc Sáng - Chính ủy Học viện Hải quân cho biết: “Để đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Học viện Hải quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như: Xây dựng các tổ chức đảng vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng đối với học viện; tập trung đổi mới công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các khâu đột phá của ngành hậu cần, kỹ thuật; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quần chúng, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ của học viện”.


THẾ ANH