01:04, 15/04/2020

Các cơ quan nội chính: Thực hiện đồng thời, toàn diện các nhiệm vụ, tăng tốc làm bù quý 1

Ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu, từng cơ quan trong khối Nội chính chủ động làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng tốc làm bù những nội dung bị chậm lại trong quý 1 do dịch Covid-19...

Sáng 15-4, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban quý 1 khối các cơ quan nội chính. Dự hội nghị còn có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đắc Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các cơ quan trong khối với tổng cộng 18 người dự, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch Covid-19.


Trong quý 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp, triển khai hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Tỷ lệ xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố tăng 4,3%. Tỷ lệ án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm 7,6% so với cùng kỳ. Một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được đưa ra xét xử đã phát huy tác dụng răn đe... Tuy nhiên, phạm pháp hình sự còn tăng so với cùng kỳ; việc thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng vẫn còn mang tính hình thức; chưa tự phát hiện được hành vi tham nhũng; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong đấu tranh PCTN còn hạn chế...


Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao nỗ lực của UBND tỉnh và các ngành, đặc biệt là Quân đội, Công an, Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhận xét, các cơ quan khối Nội chính đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy ban hành kịp thời nhiều văn bản, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lĩnh vực nội chính; tích cực tuyên truyền pháp luật; tổ chức thực hiện cơ bản tốt các chủ trương, đường lối của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, hoàn thành nhiệm vụ quý 1.

 

Thời gian tới, trước tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu, toàn khối tập trung thực hiện đồng thời, toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm theo chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy nhằm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từng cơ quan chủ động làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng tốc làm bù những nội dung bị chậm lại do dịch bệnh trong quý 1; kịp thời xin ý kiến tỉnh, cần thiết xin ý kiến ngành dọc Trung ương để có hướng giải quyết đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, quan trọng. Toàn khối chú trọng phối hợp với các cơ quan ngoài khối; ngược lại, các cơ quan, địa phương phải phối hợp thực hiện tốt yêu cầu của khối Nội chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuyệt đối không chủ quan, triển khai nghiêm các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh đi đôi với giải quyết an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất, bảo đảm quốc phòng an ninh, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; không chủ quan, vin vào tổ chức đại hội mà nể nang, lơ là nhiệm vụ đấu tranh PCTN; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát thu nhập; phối hợp xử lý nghiêm cán bộ chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu... Khối cũng chú ý thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch; sơ kết các chỉ thị theo chỉ đạo của Trung ương. Các cơ quan tiến hành tố tụng tích cực giải quyết các vụ án, tập trung giải quyết các vụ án đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo trong năm 2019.  


N.V