03:04, 08/04/2020

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trao tiền, gạo ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 8-4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận từ 20 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 26 tấn gạo hưởng ứng theo lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. 

Ngày 8-4, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp nhận từ 20 đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong tỉnh với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và 26 tấn gạo hưởng ứng theo lời kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; Trần Ngọc Thanh -  Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tham dự. 

 

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trao tượng trưng tiền hỗ trợ
Ông Nguyễn Tấn Tuân (bìa phải) và ông Trần Ngọc Thanh tiếp nhận tiền hỗ trợ của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
 

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao tiền hỗ trợ
Đại diện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa trao tượng trưng tiền hỗ trợ

 

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao tượng trưng 21 tấn gạo
Đại diện Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa trao tượng trưng ủng hộ 21 tấn gạo
 
 
Theo đó, các đơn vị ủng hộ gồm: Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa 220 triệu đồng; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa 120 triệu đồng; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa 100 triệu đồng; Công ty Cổ phần địa ốc Happy 100 triệu đồng; Công đoàn Công ty Xăng dầu Phú Khánh 100 triệu đồng; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh 60 triệu đồng. 

 

Đại diện Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa ủng hộ phòng, chống dịch Covid
Đại diện Công ty Cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa trao tượng trưng ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19
 
 
Ngoài ra, các đơn vị ủng hộ từ 1 triệu đồng đến hơn 31 triệu đồng gồm: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Ngân hàng Thương mại cổ phần Nha Trang; UBMTTQ Việt Nam phường Vĩnh Nguyên; Chi nhánh Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Khánh Hòa; Công đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty Bảo hiểm PjiCo Khánh Hòa; Ban Trị sự Minh Sư đạo tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; gia đình ông Phạm Đình Hiền - 103 Phan Bội Châu, Nha Trang; Tín đồ Phật hội Việt Nam phòng thuốc Nam Phước Thiện; Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

Đại diện Công ty Cổ phần địa ốc Happy tượng trưng tiền ủng hô phòng chống Covid
Đại diện Công ty Cổ phần địa ốc Happy trao tượng trưng tiền ủng hộ phòng, chống Covid
 
 
Trước đó, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát (TP. Nha Trang) đã trao trực tiếp cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi đơn vị 200 triệu đồng; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa đã phát 21 tấn gạo cho những người bán vế số; Tập đoàn Lộc Trời đã ủng hộ 5 tấn gạo.

 

Công đoàn Công ty Xăng dầu Phú Khánh ủng hộ 100 triệu đồng
Công đoàn Công ty Xăng dầu Phú Khánh ủng hộ 100 triệu đồng
 
 
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Trần Ngọc Thanh cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cá nhân đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid -19. Ông cho biết, số tiền và vật phẩm ủng hộ sẽ nhanh chóng được chuyển đến các đơn vị đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch Covid -19 và cá nhân cần giúp đỡ. 

 

Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao tượng trưng tiền ủng hộ
Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trao tượng trưng tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19
 
 
 
Đại diện Tập đoàn Lộc Trời trao tượng trưng ủng hộ 5 tấn gạo
Đại diện Tập đoàn Lộc Trời (bìa trái) trao tượng trưng ủng hộ 5 tấn gạo
                                                                                                                    
 
Mọi ủng hộ xin gửi về: UBMTTQ Việt Nam tỉnh (Quỹ cứu trợ) tài khoản số: 3761.0.9066307.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hoặc gửi trực tiếp tại cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh, số 2 Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang.
 
CẨM VÂN