10:03, 09/03/2020

Đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn giáp ranh

Công an huyện Vạn Ninh và Công an huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện. Việc thực hiện quy chế phối hợp sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm.
 

Công an huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) và Công an huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn giáp ranh giữa 2 huyện. Việc thực hiện quy chế phối hợp sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm.
 
 
Đảm bảo an ninh, trật tự 
 
 
Theo Thượng úy Trần Xuân Tây - Trưởng Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, xã Đại Lãnh và xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa) có địa bàn giáp ranh tuyến đèo Cả với địa hình hiểm trở, đồi núi, dân cư sinh sống ít, chủ yếu các hàng quán xây dựng trái phép để kinh doanh nước giải khát và rửa xe. Các đối tượng thường lợi dụng tình hình tại địa bàn giáp ranh, khu vực khó phát hiện và dễ ẩn náu để thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Sau khi gây án, các đối tượng thường di chuyển qua địa bàn xã giáp ranh, gây khó khăn rất nhiều trong công tác xác minh và truy bắt tội phạm. Với tình hình trên, năm 2017, Công an xã Đại Lãnh và Công an xã Hòa Xuân Nam đã ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh của 2 địa phương; đồng thời chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Đầm Môn và Đồn Biên phòng Vũng Rô trong tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với các loại tội phạm trên tuyến giáp ranh.

 

Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh.
Ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn giáp ranh.
 
 
Từ khi thực hiện quy chế, lực lượng chức năng 2 địa phương đã có sự trao đổi thông tin một cách nhịp nhàng, thống nhất, kịp thời xác minh các vụ việc xảy ra trên địa bàn 2 xã và thông tin đối tượng; phối hợp đẩy mạnh phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến giáp ranh đạt được những chuyển biến tích cực. Qua 3 năm, lực lượng chức năng 2 xã đã trao đổi nhiều thông tin có giá trị, phục vụ bắt 4 đối tượng có lệnh truy nã, bắt quả tang 14 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 5 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản lẩn trốn trên địa bàn. Điều đáng nói, nhân dân tại địa bàn giáp ranh đã tích cực tham gia cùng lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng phạm pháp. 
 
 
Đẩy mạnh công tác phối hợp
 
 
Tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình ANTT vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Công an huyện Vạn Ninh và Công an huyện Đông Hòa đã xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh cho thời gian tới. 
 
 
Thượng tá Lê Văn Tính - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh cho biết, quy chế phối hợp của 2 đơn vị tập trung vào công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các lực lượng, các ngành trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; trao đổi thông tin, việc ủy thác điều tra và phối hợp kiểm tra xác minh thông tin, phối hợp trong công tác phòng, chống cháy, nổ; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp đấu tranh trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; phối hợp trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…  
 
 
Theo Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, để công tác phối hợp đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, các địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng thế trận liên hoàn trong công tác phòng, chống tội phạm.
 
 
Ông Trần Kim Bảo - Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh đánh giá, việc tổ chức ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn giáp ranh là thật sự cần thiết. Trên cơ sở quy chế phối hợp, hai địa phương sẽ tăng cường chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ, huy động tối đa lực lượng của Công an huyện Vạn Ninh và huyện Đông Hòa giải quyết những vấn đề nổi cộm, từ đó tạo sự chuyển biến về ANTT tại địa bàn giáp ranh.
 
 
Thanh Hải