10:03, 13/03/2020

Đại hội Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc và Cam An Bắc

Ngày 13-3, Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

 

Ngày 13-3, Đảng bộ xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã nỗ lực phấn đấu, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: nông nghiệp - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hơn 30 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 5 năm hơn 3,6 tỷ đồng, đạt 372%. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Công tác an sinh xã hội thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 2,45%. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 27 đảng viên, đạt 108% so với nghị quyết.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa X gồm 15 đồng chí; bầu 9 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Cùng ngày, Đảng bộ xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Cam An Bắc là xã thuần nông, đời sống nhân dân còn nghèo so với mặt bằng chung của huyện, 85% dân số theo đạo công giáo. Trong nhiệm kỳ qua, địa phương thành lập mới 2 hợp tác xã nông nghiệp phát triển ổn định; chuyển đổi 16ha đất trồng mía, mì kém hiệu quả sang trồng xoài, thanh long ruột đỏ và các loại cây ăn quả khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sớm hơn 2 năm so với nghị quyết đề ra. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 29 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên thuộc đối tượng doanh nghiệp ngoài nhà nước.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí; bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Tuyết Trinh - Thanh Huyền