10:03, 26/03/2020

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Cam Lâm lần thứ IV

Ngày 26-3, Đảng bộ Công an huyện Cam Lâm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 26-3, Đảng bộ Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an huyện Cam Lâm đã lãnh đạo tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; chỉ đạo điều tra làm rõ 149/151 vụ án hình sự, giải quyết 174/181 vụ án khởi tố; đã khởi tố 107 vụ án với 107 đối tượng, xử lý hành chính 106 vụ với 149 đối tượng, xử phạt số tiền 213 triệu đồng. Ngoài ra, Công an huyện tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông; phát hiện xử phạt hành chính hơn 18.620 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 10,5 tỷ đồng… Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 28 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện gồm 11 vị.


. Cùng ngày, Đảng bộ xã Suối Tân tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Suối Tân đã bám sát nghị quyết và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt những kết quả tích cực: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng gồm công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; tăng trưởng giá trị thu nhập sản phẩm toàn xã hàng năm tăng 5%; tổng diện tích gieo trồng là 1.311ha, đạt 100% chỉ tiêu so với nghị quyết; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 5,2%; đến năm 2019, toàn xã chỉ còn 60 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu so với nghị quyết đề ra… Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 42 đảng viên mới, đạt 140% so với chỉ tiêu nghị quyết, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 178 vị.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 vị.


Thanh Huyền - Thanh Nội