11:02, 26/02/2020

Lãnh đạo tỉnh: Thăm các cơ sở y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều 26-2, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2020).

. Chiều 26-2, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa đến thăm Bệnh viện (BV) Da liễu, BV Lao và Bệnh phổi, BV chuyên khoa Tâm thần nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2020).


Ông Nguyễn Đắc Tài đã chúc mừng những kết quả nổi bật mà các BV đã đạt được trong năm 2019. Ông  nhấn mạnh, 3 đơn vị trên đều là những BV điều trị mang tính chất đặc thù. Do đó, trong định hướng phát triển hướng đến cơ chế tự chủ, các BV cần nghiên cứu các phương án để nâng cao chất lượng điều trị; trang bị các thiết bị máy móc chuyên biệt hóa tránh trùng lặp với các BV khác. Ngoài chính sách đãi ngộ của tỉnh, 3 BV cần có chính sách đãi ngộ riêng để giữ chân và thu hút đội ngũ bác sĩ về làm việc. Đặc biệt, trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn nhiều phức tạp, các BV phải luôn trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, cách ly và điều trị nếu dịch bùng phát…


. Cùng ngày, ông Huỳnh Mộng Giang - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm các cơ sở tôn giáo tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh, gồm: phòng khám Mẫu Tâm (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang); Cơ sở thuốc Nam thuộc Tịnh Thất Hưng Long, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh; Cơ sở Hưng Sơn Tự thuộc Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại tổ 20 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang.


Tại những nơi đến thăm, ông Huỳnh Mộng Giang đã bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp của các cơ sở tôn giáo trong công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cơ sở tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ, tích cực tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.


. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức gặp mặt toàn thể cán bộ, nhân viên quân y.


Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo nhà trường đã biểu dương những nỗ lực và cống hiến to lớn của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Y. Đồng thời nhấn mạnh, với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, cán bộ, nhân viên quân y cần tiếp tục chăm lo củng cố, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; thi đua thực hiện thật tốt các quy định về phòng bệnh, chữa bệnh; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm từ sản xuất tới chế biến…


T.Ly - P.V - Minh Sang