02:02, 03/02/2020

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tham dự "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 3-2, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến chúc mừng năm mới và tham dự "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" với cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

 

 

Sáng 3-2, các ông: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến chúc mừng năm mới và tham dự “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa chúc mừng năm mới lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Tấn Tuân (thứ 3 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng năm mới lãnh đạo Công ty Yến sào Khánh Hòa.
 
 
Tại đây, ban giám đốc công ty đã báo cáo tóm tắt những thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2019.  Theo đó, năm vừa qua Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa có doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 138,5 tỷ đồng; Công ty đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động với thu nhập bình quân đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa phấn đấu doanh thu trên 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 140 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 17,7 triệu đồng/người/tháng. Để mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu của thị trường, lãnh đạo công ty mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục tạo điều kiện, giải quyết một số khó khăn còn vướng mắc để công ty thuận lợi phát triển.
 
 
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Tuân đánh giá cao những kết quả mà Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa nói riêng và toàn Công ty Yến sào Khánh Hòa nói chung đã đạt được. Trong năm 2020, dự báo sẽ có những khó khăn, song với khí thế mới, ông Nguyễn Tấn Tuân tin tưởng và mong muốn các công ty thành viên và Công ty Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục đạt kết quả cao hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, xứng đáng là lá cờ đầu về kinh tế của tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh trồng cây trong khuôn viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.
Lãnh đạo tỉnh trồng cây trong khuôn viên Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanest Khánh Hòa.

 

* Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Tuân và Hồ Văn Mừng đã tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của TP. Cam Ranh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã cùng với lãnh đạo thành phố trồng mới toàn bộ cây xanh trên tuyến đường Trần Quang Khải.
 
 
Đình Lâm