03:01, 14/01/2020

Sơ kết phong trào thi đua Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

Chiều 14-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", giai đoạn 2015 – 2020.

Chiều 14-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2015 – 2020.

 

Thời gian qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Khánh Hòa phát triển toàn diện, đồng đều và rộng khắp về cả chiều rộng và bề sâu bằng các hoạt động liên tục, sôi nổi của các cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần của LLVT tỉnh. Trong đó nổi bật là hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu vật chất cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác; công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất ngày càng đi vào nền nếp; đời sống bộ đội được duy trì ổn định và cải thiện nâng cao…

 

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương tại hội nghị.

 

Thời gian tới, Ngành Hậu cần LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua để đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện về công tác hậu cần; tham mưu xây dựng hậu cần quân sự địa phương và hậu cần khu vực phòng thủ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác các mặt công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, học tập, công tác và nhiệm vụ đột xuất khác của LLVT tỉnh; ngày càng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của bộ đội…

 

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2015 – 2020.

 

THẾ ANH