09:01, 16/01/2020

Năm 2019, có 33.667 lượt hộ vay vốn tín dụng chính sách

Chiều 16-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chiều 16-1, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các tập thể.
 
 
Năm 2019, NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể kịp thời cho 33.667 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số cho vay hơn 1.043 tỷ đồng ; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tính đến cuối năm 2019 gần 2.836 tỷ đồng (tăng hơn 265 tỷ đồng so với đầu năm), với 139.401 khách hàng dư nợ.
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao bằng khen cho các cá nhân.
 
 
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu, năm 2020, NHCSXH cần có các giải pháp cụ thể khắc phục hạn chế còn tồn đọng trong năm 2019; nâng cao trách nhiệm của ban đại diện HĐQT các cấp ; thay đổi phương thức thông tin, truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng để người dân hiểu về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ về vay và trả nợ, nhất là các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách. Bên cạnh đó, phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương các cấp trong quá trình hoạt động, quản lý tốt các đối tượng cho vay, công tác thu hồi nợ; hướng dẫn những người vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả…
 
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh khen thưởng 20 tập thể, 35 cá nhân.
 
 
N.D