10:01, 17/01/2020

Đại hội Đảng bộ xã Khánh Nam lần thứ XI

Ngày 17-1, Đảng bộ xã Khánh Nam tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại hội. Đây là đại hội điểm của tỉnh và của Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội.

Ngày 17-1, Đảng bộ xã Khánh Nam tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Trần Mạnh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại hội. Đây là đại hội điểm của tỉnh và của Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Nam luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt một số kết quả khả quan trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhiệm kỳ 2015 - 2020 thu được gần 44 tỷ đồng, tăng hơn 22 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách đạt kết quả tích cực... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 22 đảng viên mới, đạt hơn 146% so với nghị quyết đề ra.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo xã phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đạt 950ha diện tích gieo trồng; tổng thu ngân sách tăng bình quân 3%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10%/năm. Hàng năm, phấn đấu có từ 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 15 đảng viên mới trở lên…


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 vị; ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.


Đình Lâm