10:01, 15/01/2020

Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Thọ lần thứ VIII

Ngày 15-1, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ (Đảng bộ TP. Nha Trang) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự đại hội. Đây là đảng bộ cơ sở đại hội điểm của tỉnh và của thành phố Nha Trang thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.

Ngày 15-1, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ (Đảng bộ TP. Nha Trang) tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự đại hội. Đây là đảng bộ cơ sở đại hội điểm của tỉnh và của TP. Nha Trang thí điểm bầu trực tiếp bí thư đảng ủy tại đại hội.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Nguyễn Khắc Toàn tặng hoa chúc mừng đại hội.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân phường Vĩnh Thọ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt dự toán, tăng bình quân hàng năm 52,3%; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các đối tượng chính sách đạt kết quả tích cực... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phát triển được 26 đảng viên mới, đạt 104% so với nghị quyết đề ra.


Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tập trung lãnh đạo phường phát triển ngành thương mại, dịch vụ phục vụ du lịch; phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; hàng năm, có từ 90% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp 25 đảng viên mới trở lên…


Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng đại hội và tin tưởng nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ sẽ phát huy có hiệu quả các nguồn lực, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 vị; bầu bà Phạm Thị Tuyết tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.


CẨM VÂN