05:01, 17/01/2020

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà tiếp dân định kỳ tháng 1

Chiều 17-1, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 1.
 

Chiều 17-1, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà tiếp dân định kỳ tháng 1. 
 
Quang cảnh buổi tiếp dân của đồng chí Nguyễn Khắc Định.
Quang cảnh buổi tiếp dân của ông Nguyễn Khắc Định.
 
Tại buổi tiếp dân, có 3 trường hợp đăng ký được ông Nguyễn Khắc Định tiếp và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết các kiến nghị của người dân. 
 
Đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng tại dự án Khu biệt thự Quốc Anh (TP. Nha Trang) phản ánh một số vấn đề liên quan: dự án phục vụ kinh doanh của tư nhân nhưng được “gắn mác” dự án phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quốc gia, công cộng; vi phạm luật đất đai khi phê duyệt quy hoạch sử dụng đất ở, hạng mục “khu đất ở, nhà ở biệt thự - đất không hình thành đơn vị ở”; mức giá bồi thường quá thấp, không đúng quy định; quá trình triển khai tự ý phân lô, tách thửa, lập hồ sơ giả mạo… Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh rà soát toàn bộ pháp lý của dự án này. Hiện dự án đã hết thời hạn, UBND tỉnh cần xem xét có đồng ý gia hạn, triển khai tiếp? nếu tiếp tục làm thì làm theo hướng nào. Đồng thời chú ý, phải đảm bảo quyền lợi của người dân, nhà nước và doanh nghiệp, tránh tình trạng làm thất thoát, lãnh phí, tránh để khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; xem xét mục tiêu của dự án là vì lợi ích cộng đồng hay thực hiện vì lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với việc giả mạo, giấy tờ, hồ sơ đất đai, giao Công an tỉnh kiểm tra, làm rõ, có sai phạm thì xử lý nghiêm.
 
Trường hợp của ông Võ Phương đề nghị xem xét việc UBND tỉnh đã thu hồi 677,5m2 đất của gia đình tại khu vực phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) vào năm 1997. Từ đó đến nay, ông Phương liên tục khiếu nại, UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần giải quyết theo đúng trình tự pháp luật nhưng ông không đồng ý. Về việc này, ông Nguyễn Khắc Định giao cho UBND tỉnh rà soát thêm một lần nữa để trả lời rõ ràng cho gia đình ông Phương.
 
Làm việc ông Lê Viết Tín - Giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Nha Trang, về việc đầu tư giai đoạn 2 dự án bệnh viện, ông Nguyễn Khắc Định khẳng định, rất ủng hộ dự án. Đồng thời đề nghị ban lãnh đạo bệnh viện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.
 
Tại buổi tiếp dân, ông Nguyễn Khắc Định cũng yêu cầu các bí thư, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã cần phải thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng quy định, có báo cáo hàng tháng, ai không chấp hành sẽ bị phê bình, kiểm điểm.
 
THÀNH NAM