05:12, 25/12/2019

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 25-12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện các sở, ngành liên quan đến dự.

 

Ngày 25-12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa và đại diện các sở, ngành liên quan đến dự.

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Năm 2019, cả nước đã tạo việc làm mới cho khoảng 1,6 triệu người (tăng 0,4%); tuyển sinh và đào tạo nghề cho hơn 2,3 triệu người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%; 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; tỷ lệ hộ nghèo giảm được 1,35% so với cuối năm 2018… Riêng tại Khánh Hòa, năm 2019, toàn tỉnh có thêm 11.750 người có việc làm; tuyển sinh đào tạo nghề được hơn 29.000 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,9; 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của dân cư nơi cư trú; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được chú trọng thực hiện...

 

Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.

 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, thời gian tới ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tham mưu hoàn thiện các quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật liên quan. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Tập trung rà soát, đánh giá lại các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế chính sách mới cho phù hợp với thực tiễn. Thực hiện đầy đủ các chính sách dành cho người có công và huy động nguồn lực xã hội chăm sóc tốt hơn cho người có công, không để xảy ra trường hợp gia đình người có công có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. Quan tâm hỗ trợ đột xuất cho những người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật với trẻ em, bạo hành trẻ em…

V.G