12:12, 19/12/2019

Lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Tổng lãnh sự Malaysia

Sáng 19-12, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp xã giao bà Wong Chia Chiann – Tổng lãnh sự Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Sáng 19-12, ông Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp xã giao bà Wong Chia Chiann – Tổng lãnh sự Malaysia tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng bà Wong Chia Chiann vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng hoa chúc mừng bà Wong Chia Chiann vừa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp, bà Wong Chia Chiann cho biết, chuyến đi này của bà đến Nha Trang – Khánh Hòa với mục đích khảo sát địa điểm tổ chức hội nghị Bộ trưởng ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1-2020. Mong muốn lãnh đạo tỉnh và các sở ngành hỗ trợ phía Malaysia một số vấn đề liên quan đến hội nghị. Thời gian gần đây, lượng khách Malaysia đến Việt Nam đã có sự dịch chuyển từ TP. Hồ Chí Minh tới một số tỉnh khu vực miền Trung, trong đó có Khánh Hòa. Vì thế, các doanh nghiệp ở Khánh Hòa nên có những sản phẩm, dịch vụ phù hợp để thu hút nguồn khách từ Malaysia.     

 

Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà lưu niệm bà Wong Chia Chiann.
Ông Nguyễn Đắc Tài tặng quà lưu niệm bà Wong Chia Chiann.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài hoan nghênh chuyến thăm của bà Tổng lãnh sự đến Nha Trang – Khánh Hòa. Giữa tỉnh Khánh Hòa với Malaysia thời gian qua đã có sự trao đổi thông tin, trao đổi qua con đường ngoại giao. Nhưng quan hệ về kinh tế vẫn còn rất khiêm tốn. Qua chuyến thăm này, mong muốn bà Tổng lãnh sự sẽ kết nối để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khánh Hòa. Cũng như hỗ trợ để có những đoàn xúc tiến đầu tư, du lịch của tỉnh đến Malaysia học tập kinh nghiệm, tìm cơ hội đầu tư.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài và bà Wong Chia Chiann chụp hình lưu niệm.
Ông Nguyễn Đắc Tài và bà Wong Chia Chiann chụp hình lưu niệm.

 

Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch giữa Malaysia với Khánh Hòa đã có nhiều sự phát triển, nhất là từ khi có đường bay thẳng từ Malaysia đến Khánh Hòa. Đây có thể xem là cơ hội tốt để để hai bên gia tăng mối quan hệ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn đại biểu của Malaysia đến Khánh Hòa tham dự hội nghị vào tháng 1-2020.

 

N.T