01:12, 18/12/2019

Đổi mới và nâng cao chất lượng hình thức quảng bá về Nha Trang – Khánh Hòa

Sáng 18-12, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 

 

Sáng 18-12, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban chỉ đạo; ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. 
 
 
Năm 2019, thành viên trong ban chỉ đạo đã tập trung tuyên truyền, quảng bá các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa, qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Ban chỉ đạo cũng thông tin về tình hình trong nước, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về công tác đối ngoại; kịp thời chuyển tải đến cán bộ, đảng viên, nhân dân những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm; đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo còn đẩy mạnh hoạt động giao lưu với các nước trong và ngoài khu vực; UBND tỉnh đã tiếp đón 17 đoàn khách quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài; cung cấp tài liệu ấn phẩm quảng bá về tiềm năng thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát nội dung thông tin của 3.700 trang thông tin điện tử, mạng xã hội có tên miền .vn, tên miền nước ngoài có chủ thể tại tỉnh…

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
 
 
Năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, trong đó có sự kiện Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Năm Chủ tịch ASEAN. Vì vậy, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân đề nghị công tác thông tin đối ngoại trong thời gian tới cần tập trung cho 2 sự kiện trên và các hội nghị tổ chức tại Khánh Hòa; đồng thời quan tâm đến công tác xúc tiến đầu tư; đổi mới và nâng cao chất lượng các hình thức truyền thông, quảng bá về Nha Trang – Khánh Hòa; giữ mối quan hệ với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng Lào và Campuchia…
 
 
H.DUNG