05:12, 05/12/2019

Đoàn cán bộ cao cấp Hải quân Campuchia thăm Học viện Hải quân

Được sự đồng ý của Tư lệnh Hải quân, sáng 5-12, đoàn cán bộ cao cấp Hải quân Hoàng gia Campuchia do ngài Đô đốc Van Bunleang - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm Học viện Hải quân. Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì buổi tiếp đoàn.

Được sự đồng ý của Tư lệnh Hải quân, sáng 5-12, đoàn cán bộ cao cấp Hải quân Hoàng gia Campuchia do ngài Đô đốc Van Bunleang - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Hoàng gia Campuchia làm trưởng đoàn đã đến thăm Học viện Hải quân. Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm - Giám đốc Học viện Hải quân chủ trì buổi tiếp đoàn.

 

Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Đô đốc Van Bunleang.
Chuẩn Đô đốc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm (bìa trái) tặng quà lưu niệm cho Đô đốc Van Bunleang.

 

Tại buổi tiếp, hai bên đều nhấn mạnh về mối quan hệ hai nước là quan hệ đặc biệt, truyền thống lâu đời. Trải qua 52 năm kể từ ngày thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Campuchia, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước đã góp phần quan trọng củng cố nền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của mỗi nước và trong khu vực. Đồng thời tin tưởng chuyến thăm của đoàn sẽ tiếp tục thúc đẩy và mở ra cơ hội hợp tác mới trong quan hệ quốc phòng của hai nước nói chung và lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự nói riêng.

 

Quang cảnh buổi tiếp.
Quang cảnh buổi tiếp.

 

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Học viện Hải quân.
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại Học viện Hải quân.

 

Được biết, những năm qua, Học viện Hải quân đã đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc cho quân đội, hải quân Campchia hàng ngàn cán bộ. Đặc biệt, tất cả thành viên của đoàn đến thăm lần này đều là cựu học viên đã học tập qua các thời kỳ tại Học viện Hải quân, trong đó có nhiều tướng lĩnh.

 

THẾ ANH