10:12, 29/12/2019

Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với các ngành

Ngày 28-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ngày 28-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Cùng dự có ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.

Ông Nguyễn Khắc Định phát biểu chỉ đạo.


Phải xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm với công việc

 

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang, năm 2019, trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, thu ngân sách chưa đạt dự toán; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn còn cao; công tác quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng còn diễn biến phức tạp (qua kiểm tra 2.000 trường hợp, có 767 trường hợp xây dựng không có giấy phép, 35 trường hợp sai nội dung giấy phép); số vụ tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, số vụ phạm pháp hình sự tăng; số ca mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi tăng so với năm 2018; bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn nhiều xã, phường…

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho thương binh Hồ Kỳ Mai.

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho thương binh Hồ Kỳ Mai.


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định đánh giá, công tác xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, toàn Đảng bộ thành phố đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng hướng dẫn. Ông đánh giá cao kết quả đạt được của thành phố trong năm 2019; thành phố tiếp tục khẳng định vị thế và phát huy vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.


Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2020; quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đúng với tinh thần “phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên bộ máy cán bộ của thành phố sẽ có nhiều thay đổi. Vì thế, cấp ủy, chính quyền thành phố phải đoàn kết, xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt huyết, tận tâm với công việc. Đối với công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông lưu ý Thành ủy Nha Trang rà soát, xây dựng chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới phải sát thực, khả thi. 

 

Nhiều nội dung được định hướng giải quyết


Ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu giữa các sở, ngành và thành phố phải có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, đồng bộ hơn. Các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu những  kiến nghị của thành phố, rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, những việc còn ách tắc. Đồng thời, phải tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế phối hợp quản lý theo ngành và theo địa phận để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà  cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Bích.

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Bích.


Ông cũng yêu cầu thành phố cần đổi mới lề lối làm việc, chủ động tiếp cận doanh nghiệp; nghiên cứu và chủ động đề xuất tỉnh phân cấp những lĩnh vực, nhiệm vụ thành phố có khả năng làm tốt. Đối với kiến nghị của thành phố sớm thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý chất thải xây dựng bằng công nghệ tiên tiến khi lượng rác phát sinh ngày càng cao, bãi rác Lương Hòa (xã Vĩnh Lương) sẽ lấp đầy trong ít năm tới, ông Nguyễn Khắc Định chỉ đạo tỉnh, thành phố phải coi vấn đề xử lý rác thải là việc cấp bách và cần sớm tìm biện pháp giải quyết. Bên cạnh đó, thành phố cần tăng cường công tác quản lý đô thị theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đây là vấn đề “nóng” của thành phố.

 

Dịp này, ông Nguyễn Khắc Định và đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho 2 gia đình chính sách của TP. Nha Trang, gồm: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Bích (sinh năm 1934, phường Lộc Thọ); thương binh 2/4 Hồ Kỳ Mai (sinh năm 1943, phường Tân Lập). Tại các gia đình, ông ân cần thăm hỏi, động viên, chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán và năm mới đầm ấm, hạnh phúc.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu Thành ủy Nha Trang cần quan tâm nắm bắt và có phương thức phù hợp trong định hướng công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội; quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. Thành phố cần kịp thời nắm bắt để có hướng giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án; tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, nhất là ở chính quyền cơ sở, đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức ở những bộ phận làm việc trực tiếp với người dân…


Bên cạnh đó, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan cũng trả lời nhiều kiến nghị của thành phố liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ, ngân sách, xây dựng, giao thông, quản lý đô thị, đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư, môi trường, xây dựng nông thôn mới.


Ông Nguyễn Khắc Định yêu cầu cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được của năm 2019, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để phấn đấu hoàn thành tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2020 và những năm tiếp theo.


NAM DU