01:12, 18/12/2019

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); ngày 18-12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự  (CHQS) tỉnh Khánh Hòa do Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;  thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ đã từ trần, trên địa bàn TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); ngày 18-12, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự  (CHQS) tỉnh Khánh Hòa do Thượng tá Đinh Văn Hưng - Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ đã từ trần, trên địa bàn TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn.
Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn.

 

Tại các gia đình đến thăm, đoàn công tác đã trao các món quà tri ân của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh gửi tặng.

 

Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng thân nhân gia đình Đại tá Quách Tử Hấp, nguyên Phó Tư lệnh Mặt trận 579 - Quân khu 5.
Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng thân nhân gia đình Đại tá Quách Tử Hấp, nguyên Phó Tư lệnh Mặt trận 579 - Quân khu 5.

 

Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân.
Thượng tá Đinh Văn Hưng trao quà tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân.

 

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tá Đinh Văn Hưng ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên thân nhân phát huy truyền thống của gia đình, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chăm lo phát triển kinh tế gia đình, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; động viên các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sống vui, sống khỏe, luôn phát huy truyền thống cao đẹp anh “Bộ đội Cụ Hồ”, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

 

THẾ ANH