12:12, 17/12/2019

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); sáng 17-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa...

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2019) và 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2019); sáng 17-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn (gồm Chi nhánh Ven biển - Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, Sư đoàn Bộ binh 305, Bệnh viện Quân y 87, Đoàn An điều dưỡng 26, Đoàn An điều dưỡng 20, Học viện Hải quân).

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa.

 

Thăm Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.
Thăm Chi nhánh Ven biển, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

 

Thăm Sư đoàn Bộ binh 305.
Thăm Sư đoàn Bộ binh 305.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Khắc Định chúc sức khỏe lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên, y, bác sĩ; chúc mừng những kết quả các đơn vị đạt được trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân… trong thời gian qua; đồng thời ghi nhận sự đóng góp to lớn của các đơn vị đã góp phần xây dựng tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung ngày càng giàu mạnh.

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Bệnh viện Quân y 87.
Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Bệnh viện Quân y 87.

 

Thăm Đoàn An điều dưỡng 26.
Thăm Đoàn An điều dưỡng 26.

 

Thăm Đoàn An điều dưỡng 20.
Thăm Đoàn An điều dưỡng 20.

 

Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Học viện Hải quân.
Ông Nguyễn Khắc Định trao quà tặng Học viện Hải quân.

 

Ông Nguyễn Khắc Định cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị duy trì mối quan hệ, sự gắn kết với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân; tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

 

THẾ ANH