10:12, 26/12/2019

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Huyện ủy Cam Lâm

Ngày 26-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Ngày 26-12, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Cam Lâm về tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Cùng dự buổi làm việc có ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.


Tại buổi làm việc, huyện Cam Lâm kiến nghị tỉnh một số vấn đề như: sớm triển khai khu xử lý rác thải tập trung tại thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát; cấp phép khai thác khoáng sản hoặc ủy quyền UBND huyện cấp phép để kịp thời đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương; đề nghị tỉnh sớm hoàn chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện Cam Lâm và điều chỉnh quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để làm cơ sở quản lý và đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện...  Năm 2019, kinh tế - xã hội của huyện Cam Lâm tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các chỉ tiêu kinh tế đều vượt kế hoạch đề ra.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Định đã ghi nhận những kết quả của huyện Cam Lâm trong năm 2019, đồng thời yêu cầu thời gian tới, huyện cần xây dựng phương hướng mới giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, chú ý đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ nguồn vốn, hướng dẫn cụ thể để người dân phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quan tâm hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp... Đối với các kiến nghị của huyện, ông  đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát lại những dự án khai thác khoáng sản để xem xét cấp giấy phép đối với từng dự án cụ thể; trong thời gian sớm nhất, yêu cầu huyện nêu rõ lý do chưa triển khai đối với các dự án BT đã được tỉnh thống nhất chủ trương...


. Cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Định và ông Lê Hữu Hoàng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, xã Cam Hải Đông; thăm, tặng quà cho 3 hộ gia đình chính sách tiêu biểu tại thôn Bãi Giếng 2, xã Cam Hải Tây. Bí thư Tỉnh ủy đã động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.


THANH TRÚC