08:12, 28/12/2019

3.430 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Chiều 27-12, Hội Nông dân TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Chiều 27-12,  Hội Nông dân TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.


Năm qua, thành phố có 3.500 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, kết quả có 3.430 hộ được công nhận danh hiệu này. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong năm, hội viên nông dân TP. Nha Trang đã đoàn kết, giúp nhau được 325 triệu đồng, 274 ngày công, hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật… cho 46 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để phát triển sản xuất, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Trong năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP. Nha Trang tăng trưởng hơn 661 triệu đồng, tổng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp đã giải ngân hơn 6,6 tỷ đồng, triển khai 69 dự án sản xuất với 247 hộ vay. Toàn thành phố có 51 tổ hợp tác và 4 hợp tác xã, 75% mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, lợi nhuận mỗi năm hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng.


Năm 2020, Hội Nông dân TP. Nha Trang đặt mục tiêu phát triển thêm 160 hội viên mới; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân 600 triệu đồng; xây dựng 5 tổ hội nghề nghiệp; xây dựng 16 mô hình nông dân bảo vệ môi trường…


Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được nhận bằng khen, giấy khen của Hội Nông dân tỉnh, UBND TP. Nha Trang, Hội Nông dân TP. Nha Trang.


H.Đ