10:11, 17/11/2019

Thường trực Tỉnh ủy: Dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại các địa phương

Ngày 17-11, khu dân cư thôn Tà Mơ (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Ngày 17-11, khu dân cư thôn Tà Mơ (xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019. Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

 

Ông Nguyễn Khắc Định tham quan khu trưng bày  sản vật địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Định tham quan khu trưng bày sản vật địa phương.


Tại ngày hội, các đại biểu cùng người dân trong thôn ôn lại lịch sử và truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 ở thôn Tà Mơ và đề ra phương hướng thực hiện cuộc vận động năm 2020. Năm 2019, người dân thôn Tà Mơ đã đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động, chú trọng phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống. Cả thôn có 145 hộ thì 119 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Hiện nay, thôn không còn hộ đói, nhưng vẫn còn 82 hộ nghèo (chiếm 56,5%), 28 hộ cận nghèo (chiếm 18,6%). Thôn phấn đấu đến năm 2020, 100% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% học sinh được đến trường, không còn tình trạng sinh con thứ 3.


Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Khắc Định đánh giá cao những nỗ lực của người dân thôn Tà Mơ, của UBMTTQ Việt Nam xã Khánh Thành trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ông mong rằng trong thời gian tới, chính quyền cùng với người dân thôn Tà Mơ nỗ lực hơn nữa trong lao động sản xuất để thoát nghèo. Nhân dịp này, Tỉnh ủy tặng 20 phần quà cho 20 hộ nghèo (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và 1 phần quà cho UBND xã;  UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng 4 phần quà cho 4 thôn; Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tặng 1 căn nhà cho người nghèo trị giá 50 triệu đồng.

 

. Tối 17-11, ông Nguyễn Khắc Định đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại tổ dân phố 2 Định Cư (phường Tân Lập, TP. Nha Trang).
 
Tổ dân phố 2 Định Cư có 156 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Đây là tổ dân phố còn thuộc diện khó khăn nhất của phường Tân Lập. Người dân trong tổ đa phần là lao động tự do, buôn bán nhỏ lẻ nên đời sống chưa cao. Tổ vẫn còn 4 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, 10 gia đình có hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Năm 2019, có 100% số hộ trong tổ đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa. Kết quả, 97% số hộ gia đình đạt danh hiệu. Nhìn chung, các gia đình trong tổ chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Người dân trong tổ cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ, tương trợ nhau, xây dựng khối đoàn kết dân tộc.
 

 

Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho đại diện các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của Tổ dân phố 2 Định Cư.
Ông Nguyễn Khắc Định tặng quà cho đại diện các gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo của Tổ dân phố 2 Định Cư.
 
Phát biểu với người dân Tổ dân phố 2 Định Cư, ông Nguyễn Khắc Định ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong các hoạt động và những kết quả tích cực của tổ; qua đó, ngày càng thắt chặt mối đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư. Trong thời gian tới, Tổ dân phố 2 Định Cư tiếp tục nỗ lực hơn nữa để không còn hộ nghèo, đồng thời duy trì và phát triển những phong trào, hoạt động thiết thực để tổ ngày càng vững mạnh hơn.
 

 

Đông đảo người dân Tổ dân phố 2 Định Cư tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
Đông đảo người dân Tổ dân phố 2 Định Cư tham dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.
 

. Ngày 16-11, khu dân cư thôn Lạc Lợi (xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019. Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.


Năm 2019, người dân khu dân cư Lạc Lợi đã  đoàn kết, thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng phát triển kinh tế, từng bước ổn định đời sống, hộ làm ăn khá ngày càng tăng; 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Hiện nay, trong thôn chỉ còn 5 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo. Từ năm 2015 đến 2018 Lạc Lợi đều đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Thời gian tới, khu dân cư phấn đấu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế; phấn đấu có hơn 95% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa…


Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Tấn Tuân mong muốn chính quyền, nhân dân trong thôn phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực làm ăn, giúp nhau giảm nghèo. Đặc biệt tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhắc nhở giáo dục con cháu học giỏi, thực hiện tốt nếp sống văn minh khu dân cư; nhân dân thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh, trồng cây xanh, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


Nhân dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 21 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các hộ nghèo của thôn; tặng 1 nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho gia đình ông Lưu Việt Phi ở thôn Bình Khánh, thuộc hộ cận nghèo. UBND xã Diên Hòa tặng giấy khen cho tập thể khu dân cư thôn Lạc Lợi, 5 hộ gia đình và 2 cá nhân tiêu biểu vì đã thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Đình Lâm - Nhân Tâm - Minh Thiết