10:11, 19/11/2019

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm các đơn vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chiều 19-11, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng các đơn vị nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), chiều 19-11, ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Trần Mộng Điệp - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đến thăm, chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Học viện Hải quân và Trường Chính trị tỉnh.
 
 
Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Sở Giáo dục và Đào tạo.
Ông Hồ Văn Mừng (bên ph tặng quà cho Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Trường Đại học Nha Trang.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Trường Đại học Nha Trang.

 

Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Trường Đại học Khánh Hòa.
Tặng quà cho Trường Đại học Khánh Hòa.

 

Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Học viện Hải quân.
Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Học viện Hải quân.

 

Ông Hồ Văn Mừng tặng quà cho Trường Chính trị tỉnh.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà cho Trường Chính trị tỉnh.
 
 
Tại các nơi đến thăm, ông Hồ Văn Mừng chúc mừng các thầy, cô và biểu dương sự đóng góp của ngành Giáo dục, các trường, học viện cho sự phát triển của tỉnh. Ông Hồ Văn Mừng mong Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy gắn với giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ giáo viên và học sinh. Trường Đại học Nha Trang tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đóng góp cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, nhất là trong phát triển kinh tế biển. Trường Đại học Khánh Hòa tiếp tục quan tâm định hướng các ngành nghề đào tạo để sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, phục vụ sự phát triển của tỉnh. Học viện Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng học viện vững mạnh toàn diện, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tuyên truyền về biển, đảo. Trường Chính trị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của tỉnh.
 
N.D