03:10, 25/10/2019

Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Sáng 25-10, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa; Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị. 

Sáng 25-10, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa; Quân chủng Hải quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành phố và 15 cơ quan, đơn vị. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Các ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Đắc Tài – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 15 cơ quan, đơn vị chức năng tham dự hội nghị.

 

Quân chủng Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
Quân chủng Hải quân vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

 

Trải qua hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo; Quân chủng Hải quân đã cùng với các địa phương, các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, giải pháp đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo niềm tin, trách nhiệm, cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Trung bình hằng năm, Quân chủng Hải quân thực hiện thông tin, tuyên truyền biển, đảo cho từ 150.000 - 200.000 lượt người; phối hợp, tạo điều kiện cho trên 12.700 lượt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đến các đơn vị trong Quân chủng và các vùng biển, đảo của nước ta; phối hợp với các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong cả nước, tổ chức thành công 169 chuyến tàu, 54 chuyến máy bay đưa đón trên 30.000 đại biểu trong nước, kiều bào ta ở 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đi thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 bảo đảm an toàn tuyệt đối; huy động gần 31.700 lượt cán bộ, chiến sĩ, 579 lượt tàu, 19 lượt máy bay và trên 650 lượt phương tiện, thiết bị kỹ thuật tham gia tìm kiếm, cứu nạn ở những vùng biển xa và giải quyết có hiệu quả các sự cố xảy ra trên biển.

 

Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Trong đó đã cứu hộ 258 phương tiện, khắc phục sự cố máy móc cho 59 tàu cá của ngư dân, đưa 2.116 ngư dân từ khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành phố, các cơ quan Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, đồng bào, đồng chí trong cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài đã hỗ trợ cho Trường Sa, nhà giàn DK1 về vật chất, kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

 

Các tập thể nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân.
Các tập thể nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân.

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân.
Các cá nhân nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân.

 

Dịp này, Quân chủng Hải quân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho 101 tập thể, 86 cá nhân và tặng giấy khen cho 17 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

 

THẾ ANH