11:10, 30/10/2019

Không ngừng đổi mới phương thức tập hợp thanh niên

Nhờ nỗ lực đổi mới, bắt kịp nhu cầu trong lao động, sinh hoạt, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên toàn tỉnh Khánh Hòa của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh ngày càng có nhiều thuận lợi. Qua đó, công tác thanh niên của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Nhờ nỗ lực đổi mới, bắt kịp nhu cầu trong lao động, sinh hoạt, công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên toàn tỉnh Khánh Hòa của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh ngày càng có nhiều thuận lợi. Qua đó, công tác thanh niên của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.


Kết quả nhiều mặt


Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã phát triển mới 13.200 hội viên thanh niên, thành lập mới 27 câu lạc bộ (CLB), tổ, đội nhóm cho thanh niên, nâng tổng số hội viên thanh niên sinh hoạt tại hội LHTN Việt Nam các địa phương lên 105.000 người, tăng 11,2% so với năm 2014. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 53,7%. Theo anh Bùi Hoài Nam - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, để đạt được kết quả trên, những năm qua, công tác thanh niên đã không ngừng nỗ lực đổi mới, nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu của thanh niên. Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hình thức sinh hoạt chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên; quan tâm tháo gỡ, xử lý các vấn đề mới, vấn đề khó trong thanh niên hiện nay. Đặc biệt, các cấp bộ hội đã có nhiều mô hình tập hợp, đoàn kết thanh niên khuyết tật, vị thành niên, thanh niên lao động trong các doanh nghiệp tư nhân, có vốn đầu tư nước ngoài, các khu công nghiệp…

 

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên  Việt Nam tỉnh tại lễ phát động Năm Thanh niên tình nguyện 2019.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cho Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tại lễ phát động Năm Thanh niên tình nguyện 2019.


Công tác vận động thanh niên thi đua rèn luyện được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú. Toàn tỉnh đã tổ chức 215 diễn đàn, hội thảo thanh niên làm theo lời Bác với 9.700 lượt hội viên, thanh niên tham gia. Thông qua đó, hội viên thanh niên được bày tỏ chính kiến, thể hiện mong muốn, nguyện vọng của mình. Phong trào Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng được tổ chức thường xuyên, tạo dấu ấn trong xã hội. Thiết thực nhất là hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng. Trong nhiệm kỳ, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh với 10 CLB tại các địa phương đã tổ chức 300 đợt tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Trong 5 năm, lực lượng thanh niên toàn tỉnh đã tham gia hiến hơn 40.000 đơn vị máu, nhiều lượt hội viên thanh niên đăng ký tham gia ngân hàng máu sống.


Trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, hội LHTN Việt Nam các cấp đã triển khai nhiều hoạt động, giải pháp định hướng, hỗ trợ nghề nghiệp và chăm lo đời sống cho thanh niên. Các cấp bộ hội đã tổ chức hơn 50 hoạt động giới thiệu việc làm cho 10.000 thanh niên, giải quyết việc làm cho 6.503 thanh niên; xây dựng và phát triển hơn 40 mô hình hợp tác xã, phát triển kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương.


Tiếp tục đổi mới

 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu đề ra như: Đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn diện, nhận cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu toàn quốc năm 2017; 100% cơ sở hội có công trình, phần việc thanh niên; 100% cơ sở hội tổ chức tuyên truyền về pháp luật, ý thức bảo vệ môi trường; giới thiệu hơn 120.000 hội viên, thanh niên ưu tú cho đoàn xem xét kết nạp, có hơn 98.000 thanh niên được kết nạp đoàn...

Theo anh Bùi Hoài Nam, phương thức hoạt động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh ngày càng đổi mới, song vẫn cần sự đồng bộ, mạnh mẽ hơn ở các cấp. Tại cơ sở, một số cấp hội vẫn chưa bắt nhịp được tình hình thanh niên và đời sống xã hội, nhất là xu hướng dịch chuyển lao động, ngành nghề, nhu cầu của thanh niên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên và công tác hội chưa đồng bộ. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên tại một số thời điểm của một số đơn vị chưa được quan tâm.


Vì vậy, nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhiệm vụ trọng tâm của hội là tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho hội viên thanh niên, trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận trên mạng xã hội; đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, hướng về cộng đồng.


Để làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, các cấp bộ hội cần không ngừng đổi mới, nắm bắt tốt tư tưởng, nhu cầu của thanh niên. Từ đó có kế hoạch triển khai công việc phù hợp, cụ thể, để hội LHTN Việt Nam các cấp là nơi để hội viên thanh niên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ thanh niên phát triển về bản lĩnh, tinh thần xung kích, cống hiến vì xã hội và cho chính bản thân mình.


VĨNH THÀNH
 

 


 

Nhiệm kỳ qua, hội LHTN Việt Nam các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Khánh Hòa ghi nhận.

 

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn tại căn cứ địa cách mạng Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn tại căn cứ địa cách mạng Tô Hạp, huyện Khánh Sơn.

 

Hiến máu nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của các hội viên thanh niên.
Hiến máu nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp của các hội viên thanh niên.

 

Hoạt động tập huấn kỹ năng lái xe, trang bị kiến thức an toàn giao thông được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp chú trọng trong những năm gần đây.
Hoạt động tập huấn kỹ năng lái xe, trang bị kiến thức an toàn giao thông được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp chú trọng trong những năm gần đây.

 

Các đoàn viên, thanh niên ra quân thu gom rác bảo vệ môi trường.
Các đoàn viên, thanh niên ra quân thu gom rác bảo vệ môi trường.