10:10, 15/10/2019

Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân: Điểm tựa giữa trùng khơi

Ngày 15-10, tại Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân". 

Ngày 15-10, tại Nha Trang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trung tướng Hoàng Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển.


Chương trình được triển khai tại 12 tỉnh, thành trọng điểm. Khánh Hòa là địa phương thứ 9 triển khai ký kết thực hiện chương trình.

 

1

Ông Nguyễn Tấn Tuân và Trung tướng Hoàng Văn Đồng ký kết chương trình phối hợp.


Cam kết phối hợp triển khai hiệu quả


Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển, ông Nguyễn Tấn Tuân và Trung tướng Hoàng Văn Đồng ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển sẽ phối hợp triển khai hiệu quả chương trình, tập trung vào các nội dung trọng tâm: phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; phối hợp tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giảm nghèo, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố ven biển xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Bên cạnh đó, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, thông qua việc cung cấp cho ngư dân số điện thoại khẩn cấp và phối hợp thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và sự cố trên biển; bảo vệ ngư dân khi đánh bắt hải sản trên các vùng biển, khi bị các tàu lạ đâm va, lấy ngư lưới cụ; sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ lương thực, thực phẩm, nước ngọt, dầu nhớt... cho tàu cá của ngư dân ngoài biển khi gặp khó khăn. Tuyên truyền để ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài; không sử dụng các ngư cụ đánh bắt hải sản mang tính tận diệt, đánh bắt hải sản phải gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường biển. Tuyên truyền, vận động ngư dân kịp thời thông tin cho lực lượng Cảnh sát biển những vấn đề liên quan đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và những thông tin liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời, phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà lưu niệm cho tỉnh.
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà lưu niệm cho tỉnh Khánh Hòa.
 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chương trình đầy ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, giúp ngư dân yên tâm tiếp tục bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Với nội dung phối hợp trong chương trình và bằng các hoạt động cụ thể sẽ tích cực hỗ trợ ngư dân, các xã vùng ven biển phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ban, ngành của tỉnh chủ động tham mưu, thực hiện nghiêm túc những nội dung, nhiệm vụ được giao; triển khai các chương trình phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực.


Điểm tựa vững chắc của ngư dân


Trung tướng Hoàng Văn Đồng cho biết, 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã triển khai thực hiện mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” ở các xã và huyện đảo đạt kết quả đáng ghi nhận. Đây là chủ trương đúng đắn, cách làm có hiệu quả, đã được cấp ủy, chính quyền các xã, huyện đảo hưởng ứng và đánh giá cao. Qua thực hiện mô hình, đã nâng cao được nhận thức và tập hợp, động viên nhân dân các xã, huyện đảo, đặc biệt là ngư dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc, cung cấp thông tin và phối hợp với Cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển đã huy động được các nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở các xã, huyện đảo.

 

Trung tướng Hoàng Văn Đồng (bìa trái)  và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao tượng trưng 200 suất quà cho gia đình ngư dân Khánh Hòa.

Trung tướng Hoàng Văn Đồng (bìa trái) và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao tượng trưng 200 suất quà cho gia đình ngư dân Khánh Hòa.


Mô hình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã được triển khai tại 13 xã (huyện) đảo trên địa bàn của 12 tỉnh, thành. Thông qua thực hiện mô hình, đã tuyên truyền về biển đảo, pháp luật cho hơn 10.300 lượt cán bộ, nhân dân và học sinh; phát hàng chục nghìn tờ rơi và 1.250 sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; tổ chức 11 lần cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” cho các em học sinh. Kết quả thực hiện mô hình khẳng định Cảnh sát biển Việt Nam thực sự là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm bám biển. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức 70 lượt phương tiện tàu, xuồng tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; cứu nạn được 415 thuyền viên, 17 phương tiện tàu thuyền. Lực lượng Cảnh sát biển đã huy động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ được hơn 10 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động an sinh - xã hội.


Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng 200 suất quà cho gia đình ngư dân Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.


NAM DU