05:09, 23/09/2019

Mở rộng cho vay tín dụng chính sách

Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Ngày 23-9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quan tâm hỗ trợ các hộ vừa thoát nghèo, hộ có thu nhập trung bình được vay vốn sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện những cơ chế, chính sách về vay vốn (mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay, gia hạn thời gian vay) phù hợp với nhu cầu thực tiễn; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán không dùng tiền mặt; chú trọng xử lý tình trạng nợ quá hạn, nợ khoanh… Các cấp ủy, chính quyền cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động NHCSXH; tổ chức thực hiện tốt các chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững…
 
 
 
Ông Nguyễn Đắc Tài trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
Ông Nguyễn Đắc Tài trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân.
 
 
Theo báo cáo của NHCSXH, chỉ riêng trong giai đoạn 2016 đến tháng 8-2019, cả nước có gần 8 triệu lượt hộ nghèo, các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH với doanh số cho vay đạt 221.693 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã góp phần giúp hơn 1,4 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 775.000 lao động; gần 200.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 4,9 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, hơn 108.000 căn nhà ở cho hộ nghèo. Đến cuối tháng 8-2019, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 199.823 tỷ đồng, với 6,6 triệu khách hàng còn dư nợ.  

 

Nhân dịp này, NHCSXH tặng giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân của tỉnh Khánh Hòa.
 
 
N.D