10:09, 30/09/2019

Đại biểu Quốc hội: Tiếp xúc cử tri Khánh Sơn, Cam Lâm

Ngày 30-9, ông Lê Tuấn Tứ - đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).

. Ngày 30-9, ông Lê Tuấn Tứ - đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Sơn Bình và thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn).


Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Tuấn Tứ đã thông báo đến cử tri các nội dung của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21-10 đến 21-11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác…


. Cùng ngày, ông Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cam Lâm.


Cử tri Cam Lâm phản ánh một số vấn đề về thiếu trường, lớp học cho trẻ mầm non; công trình kênh tưới hồ Tà Rục xây dựng dang dở; cần tăng cường tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, trấn áp tội phạm ma túy; xây dựng pháp luật bảo vệ môi trường có sức răn đe, nhất là tình trạng xả rác, xả chất thải nhựa ra môi trường; tăng cường chế tài các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, quảng cáo, rao vặt phản cảm gây mất mỹ quan đô thị… Cử tri cũng phản ánh việc ban hành luật còn chồng chéo; chế độ chính sách của tỉnh hỗ trợ đối với thương binh liệt sĩ còn thấp; mương hở trên quốc lộ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; giá nước sạch nông thôn còn cao; cần quan tâm xây dựng thủy lợi nội đồng và nạo vét hồ chứa nước...


Dương Hội - V.L