03:08, 07/08/2019

Khánh Hòa sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Ngày 7-8, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội...

Ngày 7-8, các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; bà Lê Thị Đức Hạnh - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40, tổng nguồn lực huy động để thực hiện tín dụng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 2.746 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 2.420 tỷ đồng, chiếm 88,05%; nguồn vốn địa phương hơn 328 tỷ đồng, chiếm 11,95%. Đến nay, dư nợ tín dụng chính sách hơn 2.719 tỷ đồng, tăng gần 1.035 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị số 40, với 118.379 hộ vay. Tín dụng chính sách đã giúp cho 24.342 hộ thoát nghèo; 2.588 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; tạo việc làm cho 11.250 lượt lao động. Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách còn giúp người dân xây mới, cải tạo 178.780 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, xây dựng 193 căn nhà cho hộ nghèo và nhà vượt lũ; cho vay mua và xây dựng cải tạo 277 căn nhà ở xã hội. Chất lượng tín dụng đảm bảo, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,35% tổng dư nợ.

 

Ông Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.
Ông Triệu Tài Vinh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Tài Vinh đánh giá cao kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, chia sẻ một số vấn về việc nâng chuẩn nghèo mới sẽ làm thay đổi số hộ nghèo là đối tượng được vay vốn của NHCSXH; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách; mối quan hệ giữa NHCSXH với các tổ chức tín dụng khác;…

 

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.
Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.
Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Quang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt thống nhất nhận thức, cách làm, kinh nghiệm để triển khai đồng bộ các giải pháp theo Chỉ thị số 40. HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm cân đối, bố trí nguồn ngân sách của địa phương chuyển qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp NHCSXH làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn vay vốn, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp người dân được vay vốn thuận lợi và sử dụng vốn vay hiệu quả.  

 

 

Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho các tập thể.
Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho các tập thể.

 

Ông Nguyễn Tấn Tuân trao giấy khen cho các cá nhân.
Ông Nguyễn Tấn Tuân trao bằng khen cho các cá nhân.

 

Bà Lê Thị Đức Hạnh trao giấy khen cho các tập thể.
Bà Lê Thị Đức Hạnh trao giấy khen cho các tập thể.
Nhân dịp này, UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40; Ngân hàng Chính sách xã hội tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân. 
N.D