11:07, 15/07/2019

Lãnh đạo tỉnh làm việc với xã Ninh Thượng

Chiều 15-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.

Chiều 15-7, ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa làm việc với UBND xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa) về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019.

 


Theo báo cáo của xã Ninh Thượng, hiện nay, tình hình nắng hạn ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất nông nghiệp của xã. Diện tích lúa hè thu chỉ gieo sạ được 478ha, giảm khoảng 80ha so với cùng kỳ năm trước. Do nắng hạn, hơn 50ha lúa hè thu đã bị khô cháy. Đối với cây mía, diện tích niên vụ trước là 1.100ha, nhưng năm nay, do thiếu nước và hiệu quả thấp, phần lớn các hộ trồng mía chưa tái đầu tư. Vào ngày 9-7, đám cháy rừng từ xã Ninh Sơn lan sang khu vực rừng Ninh Thượng, gây cháy 52,5ha rừng trồng bạch đàn và keo, 6,5ha mía.


Tại cuộc họp, UBND xã Ninh Thượng kiến nghị tỉnh, thị xã quan tâm đầu tư hệ thống kênh mương từ hạ du thủy điện EaKrongRou về phục vụ tưới nông nghiệp cho địa bàn xã; quan tâm đầu tư tuyến xe buýt trợ giá Ninh Thượng - Nha Trang để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân…

 

Ông Lê Xuân Thân yêu cầu xã quan tâm, có giải pháp giúp đỡ đối với 75 hộ nghèo. Đến nay, xã mới hoàn thành 10/19 tiêu chí nông thôn mới là thấp, cần phấn đấu đạt nhiều tiêu chí hơn nữa. Đối với cây lúa, mía không còn hiệu quả, xã cùng với người dân nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi ở các địa phương khác về chuyển đổi cây trồng, áp dụng vào địa phương mình. Đối với tình hình thiếu nước, HĐND tỉnh sẽ đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét…


H.Đ