02:07, 16/07/2019

Khánh Hòa sơ kết công tác quốc phòng, quân sự 6 tháng đầu năm

Sáng 16-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáng 16-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2019. Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm 2019 được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch. Trong đó nổi bật là hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Ninh Hòa; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có tổ chức biên chế hợp lý, với số lượng đảng viên đạt 22,89%; xây dựng 100% đầu mối đơn vị dự bị động viên, biên chế đạt 96,14%, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 86,4%; thường xuyên phối hợp với các lực lượng nắm chắc, giữ vững tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

 

Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.
Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch đánh giá cao kết quả lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện Nghị quyết lãnh đạo năm 2019.

 

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Trong đó tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ năng lực trình độ, đề cao tính nêu gương tiền phong gương mẫu trong công tác; nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2020; thực hiện có hiệu quả các chủ trương mới của Quân khu.

THẾ ANH