12:07, 25/07/2019

Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự 6 tháng cuối năm 2019

Sáng 25-7, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2019.

Sáng 25-7, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang tổ chức hội nghị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó chú trọng tham mưu thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, động viên quân đội, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt hiệu quả thiết thực... Đến nay, tỷ lệ dân quân tự vệ của  thành phố đạt 1,36% so với dân số, tổ chức biên chế hợp lý, tỷ lệ đảng viên đạt 22,59%; 22/27 chi bộ quân sự có cấp ủy.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Quân sự TP. Nha Trang tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường: Phước Đồng, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Phương, Vĩnh Lương, Vĩnh Hải, Xương Huân; triển khai các bước công tác tuyển quân năm 2020;  tiếp tục duy trì nghiêm chỉ lệnh về sẵn sàng chiến đấu; tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị quân sự vững mạnh toàn diện.   

Chiều cùng ngày, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

THẾ ANH