10:07, 30/07/2019

100% cơ sở hội phụ nữ xếp loại xuất sắc, vững mạnh và khá

Ngày 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.

Ngày 30-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.


Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện nghị quyết đại hội bằng những chương trình cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm. Kết quả, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra giữa nhiệm kỳ đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như: giúp 36.545 hộ phụ nữ nghèo, trong đó có 11.492 hộ thoát nghèo, đạt 124,45%; phát triển 7.674 hội viên, đạt 63,95%; ủy thác trên 1.500 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 70.154 lượt hộ vay; tỷ lệ cơ sở hội xếp loại xuất sắc, vững mạnh và khá đạt 100%...


Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện nghị quyết đại hội giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; tặng danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi” cấp tỉnh giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho 20 cá nhân.


M.T