10:06, 24/06/2019

Sức bật từ một cuộc vận động

Thời gian qua, lực lượng vũ trang TP. Nha Trang luôn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Qua đó, tạo thêm động lực mới, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Nha Trang luôn triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, tạo thêm động lực mới, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.


Tăng cường giáo dục chính trị


Theo Thượng tá Phạm Hữu Văn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Nha Trang, từ ý nghĩa to lớn của cuộc vận động, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo; tổ chức thực hiện chặt chẽ; lãnh đạo, chỉ huy các ban, cơ quan quân sự thành phố, ban CHQS các xã, phường và các đơn vị tự vệ tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các biện pháp thực hiện sát với đặc điểm, tình hình. Qua 5 năm triển khai thực hiện, đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đơn vị đã tổ chức học tập các chuyên đề và các chỉ thị, nghị quyết cho cán bộ, đảng viên của LLVT thành phố; đồng thời có nhiều chủ trương, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng như: Triển khai thực hiện tốt đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; duy trì chế độ báo cáo tư tưởng tuần theo quy chế; thực hiện hoạt động của “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Mỗi tuần học một điều luật”… Cùng với đó, Ban CHQS thành phố thường xuyên chỉ đạo ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ lồng ghép nội dung cuộc vận động cũng như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình huấn luyện cho các đối tượng.

 

Lực lượng dân quân tự vệ của thành phố được xây dựng vững mạnh, rộng khắp.

Lực lượng dân quân tự vệ của thành phố được xây dựng vững mạnh, rộng khắp.


Thời gian qua, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, chất lượng không ngừng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên hoạt động theo đúng pháp lệnh, bảo đảm chặt chẽ các khâu: đăng ký, rà soát, phân loại, phúc tra và huy động lực lượng theo đúng kế hoạch. Các chế độ chính sách với quân nhân dự bị bảo đảm đúng quy định, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Quan tâm công tác dân vận


Cùng với xây dựng lực lượng, nâng cao sức chiến đấu, 5 năm qua, Ban CHQS thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận đạt kết quả tốt. Bằng những mô hình, hoạt động cụ thể như: phong trào “LLVT TP. Nha Trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, cũng như kết hợp huấn luyện dã ngoại, diễn tập với làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố đã tích cực giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; tuyên truyền cho nhân dân nắm vững yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, năm 2017 và 2018, LLVT thành phố đã chủ động hiệp đồng và phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thành phố huy động hơn 37.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 12 năm 2017 và bão số 8, số 9 năm 2018. Ngoài ra, LLVT thành phố đã tổ chức hàng nghìn ngày công lao động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.


Đại tá Ngô Quang Trung - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Thời gian qua, LLVT TP. Nha Trang đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT thành phố ngày càng được nâng cao; việc chấp hành kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


THẾ ANH