10:06, 27/06/2019

Rút kinh nghiệm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng 27-6, tại TP. Cam Ranh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện.

Sáng 27-6, tại TP. Cam Ranh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cấp huyện.

Năm 2019, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Khánh Hòa giao Ban chỉ đạo 24 TP. Cam Ranh là đơn vị tổ chức hội nghị điểm về triển khai thực hiện rà soát lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh để các địa phương trong  tỉnh  trao đổi, rút kinh nghiệm và thực hiện.

 
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

 

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo 24 TP. Cam Ranh; Ban chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá cao việc thực hiện công tác rà soát lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Ban chỉ đạo 24 TP. Cam Ranh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị xây dựng nội dung, chương trình tổ chức hội nghị tập huấn cho các địa phương về công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của liệt sĩ trên địa bàn; kiểm đếm, lập danh sách mộ liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ, kết luận địa bàn; công tác thu thập thông tin, đối chiếu, kết luận thực địa; nội dung, quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời chỉ đạo phát phiếu cung cấp thông tin đến từng hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Qua phân tích danh sách và tổ chức rà soát, đối chiếu, hiện nay khu vực hy sinh của liệt sĩ chủ yếu tập trung ở các  phường Cam Nghĩa, Cam Linh, Cam Lộc, Cam Bình. Tổng số liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập hài cốt trên địa bàn là 140 liệt sĩ.

 

Ban chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các địa phương, đặc biệt là cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; triệt để chấp hành và thực hiện nghiêm thông tư hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm tốt công tác phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm được nội dung, thông tin và nhận thức được chính sách của Đảng, Nhà nước, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mọi người dân đối với công tác tìm kiếm, xác minh thông tin, cung cấp thông thông tin về mộ liệt sĩ.

 

THẾ ANH