12:06, 25/06/2019

Khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tại Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ninh Hòa

Ngày 25-6, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tốc thiểu số (DTTS) thị xã lần 3 năm 2019. Đến dự có lãnh đạo các Ban dân tộc tỉnh, Thị ủy Ninh Hòa, HĐND, UBND, các cơ quan, đoàn thể cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đồng bào DTTS đóng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

 

 

Ngày 25-6, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tốc thiểu số (DTTS) thị xã lần 3 năm 2019. Đến dự có lãnh đạo các Ban dân tộc tỉnh, Thị ủy Ninh Hòa, HĐND, UBND, các cơ quan, đoàn thể cùng 120 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đồng bào DTTS đóng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

 

Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.
 
 
Toàn thị xã có 15 DTTS sinh sống với 1.454 hộ, 5.126 khẩu chiếm 2,47% dân số toàn thị xã, trong đó đông nhất là dân tộc Ê-Đê (1.903 người). Trong những năm qua dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện góp phần làm cho bộ mặt vùng đồng bào DTTS và miền núi thay đổi đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần người dân nâng cao. Giai đoạn 2014-2019, trên địa bàn thị xã đã thực hiện chuyển đổi 203,5 ha lúa sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác như: ngô, sen, rau, đậu…; chuyển đổi 186 ha diện tích cây trồng hàng năm, lâu năm kém hiệu quả sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao như: mít, bưởi da xanh; chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục ổn định và phát triển về số lượng, chất lượng; từ nguồn vốn trực tiếp của chương trình phát triển kinh tế-xã hội miền núi, lồng ghép với các chương trình khác đến nay 100% số xã miền núi có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số buôn miền núi có điện lưới quốc gia; 100% số xã đã được phủ sóng phát thanh, truyền hình; hơn 98% số dân miền núi được sử dụng nước hợp vệ sinh; sửa chữa 78 căn nhà và xây mới 215 căn nhà cho đồng bào DTTS ở các xã miền núi bị sập, hư hỏng nặng do bão lũ; các công tác y tế, giáo dục và đào tạo vùng DTTS tiếp tục được chú trọng; nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đồng bào DTTS như: lễ cúng bến nước, lễ cúng mừng lúa mới… được tôn trọng giữ gìn và phát huy; các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người đồng bào DTTS tiếp tục triển khai có hiệu quả.

 

Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đại hội.
Lãnh đạo thị xã Ninh Hòa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại đại hội.
 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã còn tồn tại một số mặt hạn chế như: tỷ lệ hộ nghèo ở vùng dân tộc còn khá cao so với mặt bằng chung; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, có nguy cơ tái nghèo; chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực còn thấp; công tác chăm sóc y tế, sức khỏe cho người dân miền nùi còn hạn chế… Do vậy, tại đại hội lần này trong giai đoạn 2019-2024, thị xã sẽ tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác dân tộc, chính sách dân tộc như: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác dân tộc, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tỉnh, nghị quyết của thị ủy, chương trình hành động của UBND thị xã một cách có hiệu quả; Ra sức vận động tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường của người đồng bào DTTS; Nâng cao phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo vùng đồng bào DTTS; tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế-xã hội; phát triển nguồn nhân lực; bảo tồn và phát triển văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
 
 
Dịp này, UBND thị xã Ninh Hòa đã khen thưởng cho 32 tập thể, cá nhân của các cơ quan, đơn vị thị xã đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đại hội cũng đã thông qua danh sách 18 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ 3 dự kiến diễn ra tại Nha Trang tới.
 
 
P.H