06:06, 19/06/2019

Đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri các địa phương

Ngày 18-6, các đại biểu Quốc hội tỉnh: Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp xúc cử tri 27 xã, phường TP. Nha Trang sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Ngày 18-6, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh: Lữ Thanh Hải - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp xúc cử tri 27 xã, phường TP. Nha Trang sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.


Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe các ĐBQH báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, cử tri TP. Nha Trang đánh giá, công tác phản biện của Quốc hội ngày càng tốt hơn và đề nghị ĐBQH tập trung trí tuệ trong công tác xây dựng luật. Bên cạnh đó, cử tri có nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị về: xử lý nghiêm tình trạng gian lận trong thi cử, bạo lực học đường; nhiều dự án treo kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đề nghị thu hồi các dự án không thực hiện; tiêu chí theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay chưa phù hợp, cần điều chỉnh; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; tăng cường quản lý tài nguyên; di dời các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư…


. Cùng ngày, ông Lê Tuấn Tứ - ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Khánh Sơn.


Sau khi nghe ĐBQH trình bày tóm tắt nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Khánh Sơn đánh giá cao kết quả kỳ họp, đặc biệt là phiên chất vấn, trả lời chất vấn có nhiều đổi mới, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân, thể hiện được năng lực của người đại biểu dân cử.


KHÁNH TÂM - MỸ LỆ