11:11, 04/11/2022

Bạn đọc ủng hộ 27,5 triệu đồng cho gia đình ông Võ Sĩ Hùng

Sáng 4-11, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25,5 triệu đồng cho gia đình ông Võ Sĩ Hùng, trú thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh - nhân vật trong bài viết "Vợ chồng nghèo bệnh tật nuôi con bị tự kỷ" đăng trên Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 16-10.

Sáng 4-11, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25,5 triệu đồng cho gia đình ông Võ Sĩ Hùng, trú thôn Tân Phước Tây, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh - nhân vật trong bài viết “Vợ chồng nghèo bệnh tật nuôi con bị tự kỷ” đăng trên Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 16-10. Trong đó, số tiền được bạn đọc trong và ngoài tỉnh ủng hộ là 10,2 triệu đồng, Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa 10,3 triệu đồng và Vietcombank Nha Trang 5 triệu đồng.

 

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang  trao tiền ủng hộ cho gia đình ông Võ Sĩ Hùng

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho gia đình ông Võ Sĩ Hùng


Cụ thể, bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ gồm: Tiểu Mai 1 triệu đồng; Thái Hòa 1 triệu đồng; Lê Hoàng Phương Vy (30 Nhị Hà) 1 triệu đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Đại Hải 500.000 đồng; Nguyễn Hữu Phú (34 Trần Quang Khải) 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn 500.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Đăng Vỹ 300.000 đồng; Dương Hoài 200.000 đồng; Bạn đọc (hẻm 52 Yersin) 200.000 đồng; bạn đọc (phường Phước Long) 100.000 đồng.


Bạn đọc ủng hộ qua tài khoản của Báo Khánh Hòa gồm: 4 bạn đọc (không nêu tên) 1,1 triệu đồng; Nguyễn Đình Thịnh 1 triệu đồng; Ngô Thị Thùy Oanh 500.000 đồng; Tạ Thị Vân Chi 500.000 đồng; Trần Nhật Tâm 300.000 đồng; Hà An 200.000 đồng; Thư Kỳ 200.000 đồng; Cát Lộc 100.000 đồng; Hồ Thị Mỹ Hạnh 200.000 đồng.


Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã đến thăm, giúp đỡ trực tiếp cho gia đình ông Hùng 2 triệu đồng.


Ông Võ Sĩ Hùng xúc động cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho gia đình ông vượt qua khó khăn trước mắt.


T.DƯƠNG