11:04, 12/04/2019

Bạn đọc ủng hộ bé Cao Minh Trí hơn 88 triệu đồng

Sáng 12-4, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25 triệu đồng cho gia đình bé Cao Minh Trí, thôn Suối Mít, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa - nhân vật trong bài viết "Bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo" (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-3).

Sáng 12-4, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25 triệu đồng cho gia đình bé Cao Minh Trí, thôn Suối Mít, xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa - nhân vật trong bài viết “Bé 6 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo” (xem Báo Khánh Hòa Chủ nhật, ngày 24-3).

 

Đại diện Báo Khánh Hòa và  Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho  gia đình bé Cao Minh Trí.

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho gia đình bé Cao Minh Trí.


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (7,5 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ 12,5 triệu đồng, cụ thể gồm: Nguyễn Ngọc Hòa (48 Lê Thành Phương) 2 triệu đồng; 5 bạn đọc không nêu tên (chuyển qua tài khoản) 1,9 triệu đồng; Minh Phạm 1 triệu đồng; Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật) 1 triệu đồng; Thái Hòa (đường Tô Hiến Thành) 1 triệu đồng; Quỹ Từ thiện (25 Âu Cơ) 1 triệu đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Tiểu Mai 500.000 đồng; Cao Thị Hiên (30 Dã Tượng) 500.000 đồng; Lê Phương Thúy Nga (61 Yersin) 500.000 đồng; Bá Tánh 500.000 đồng; Nguyễn Ngọc Hùng - Nguyễn Minh Tuấn (23 Nguyễn Công Trứ) 500.000 đồng; Ngô Thị Ban 300.000 đồng; Trần Thị Hữu (119A Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Trần Ngọc Vinh 300.000 đồng; Nguyễn Thị Khánh Trang 300.000 đồng; Phúc Thái 200.000 đồng; Cẩm Vân 200.000 đồng.


Ngoài ra, một số nhà hảo tâm đã đến thăm và giúp đỡ trực tiếp cho gia đình bé Trí 3,5 triệu đồng. Được biết, một nhóm từ thiện do anh Nguyễn Văn Tùng (trưởng nhóm) ở TP. Nha Trang đã quyên góp cho gia đình bé Trí với số tiền 60 triệu đồng, trong đó hỗ trợ mua 2 con bò giống, số tiền còn lại nhóm sẽ phối hợp với địa phương lập sổ tiết kiệm cho bé Trí để có điều kiện chữa trị lâu dài.


Chị Cao Thị Mỹ Duyên (mẹ của bé Trí) xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã sẻ chia và giúp đỡ cho gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt.


T.D