11:08, 27/08/2020

Phản hồi: Đã tháo dỡ "quán cà phê nằm dưới lòng đường"

Sau khi Báo Khánh Hòa có bài viết "Xử lý quán cà phê nằm dưới lòng đường" (ngày 7-8), UBND thành phố Nha Trang đã tiến hành tháo dỡ tường rào bao quanh và nền xi măng của "quán cà phê nằm dưới lòng đường" trên đường Dương Quảng Hàm (phường Phước Long, thành phố Nha Trang). Trước đó, ngày 26-3, Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, yêu cầu bà Phạm Thị Ngọc Anh tháo dỡ tường rào, lưới B40 và nền xi măng đối với khu đất này.

Sau khi Báo Khánh Hòa có bài viết “Xử lý quán cà phê nằm dưới lòng đường” (ngày 7-8), UBND TP. Nha Trang đã tiến hành tháo dỡ tường rào bao quanh và nền xi măng của “quán cà phê nằm dưới lòng đường” trên đường Dương Quảng Hàm (phường Phước Long, TP. Nha Trang). Trước đó, ngày 26-3, Phòng Quản lý đô thị TP. Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, yêu cầu bà Phạm Thị Ngọc Anh tháo dỡ tường rào, lưới B40 và nền xi măng đối với khu đất này. Đây là khu đất mà Nhà nước vận động hiến đất làm đường nhưng chủ hộ không đồng ý.

 

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế phần sai phạm của “quán cà phê nằm dưới lòng đường”.

Lực lượng chức năng đã cưỡng chế phần sai phạm của “quán cà phê nằm dưới lòng đường”.


Theo lãnh đạo UBND phường Phước Long, sau khi tháo dỡ phần vi phạm, hiện trạng khu đất này vẫn còn một bức tường ngang cao hơn 1m và phần nền xi măng cao hơn mặt đường khoảng 25cm. Về lâu dài, tình trạng này sẽ gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, UBND phường Phước Long đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Nha Trang để xử lý triệt để tình trạng này.


V.K