10:06, 17/06/2020

Đã khắc phục các vấn đề báo nêu

. Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 12-6 phản ánh, ngôi miếu tại địa chỉ 22 đường Trần Phú nối dài (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang) là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Trước miếu đã có bảng cấm bán hàng rong, thế nhưng người dân vẫn vô tư dựng dù, kê bàn ghế, bày bán hàng hóa ngay trước miếu. Sau khi báo phát hành, cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh, hiện nay không còn tình trạng bán hàng trước miếu.

. Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 12-6 phản ánh, ngôi miếu tại địa chỉ 22 đường Trần Phú nối dài (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang) là di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng. Trước miếu đã có bảng cấm bán hàng rong, thế nhưng người dân vẫn vô tư dựng dù, kê bàn ghế, bày bán hàng hóa ngay trước miếu. Sau khi báo phát hành, cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh, hiện nay không còn tình trạng bán hàng trước miếu.


. Mục Tiếng nói nhân dân, Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 8-6 phản ánh, trước cổng Trường THPT Trần Hưng Đạo, đường 3-4, phường Cam Linh, TP. Cam Ranh có dựng pa nô tuyên truyền về an toàn giao thông và vi phạm giao thông. Theo thời gian, các pa nô bị rách, thủng, hình ảnh cũ, phai màu, trông khó coi và kém hiệu quả tuyên truyền. Sau khi báo phát hành, cơ quan chức năng đã thay pa nô tuyên truyền mới về hệ thống biển báo giao thông đường bộ, rất thiết thực.


Minh Đức